Rạn nứt quan hệ Medvedev-Putin?

Thứ ba, 05/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Quan hệ giữa đương kiêm Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin lâu nay được ví như cặp bài trùng trên chính trường nước Nga.

Sự chuyển đổi vị trí của ông Putin từ cương vị Tổng thống thành Thủ tướng và trao chiếc ghế đó cho người ông giới thiệu là Medvedev, được xem là sự kiện chính trị nổi bật không chỉ ở nước Nga mà cả thế giới cách đây gần 3 năm. Dư luận còn đồn đoán rằng, đó cũng là bước đi đầy tính toán khôn ngoan và dường như có sự thỏa thuận ngầm để mở đường cho ông Putin quay trở lại Điện Kremli trong cuộc bầu cử vào tháng 3-2012. Thế nhưng gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu của sự rạn nứt trong quan hệ Medvedev-Putin, không chỉ bằng những đồn đoán của dư luận mà ngay trong hành  động với các phát biểu công khai của họ.

Ngày 21-3, đã xảy ra một chuyện chưa từng có, đó là tranh chấp công khai giữa hai người khi Putin mạnh mẽ lên án quyết định của LHQ cho phép can thiệp quân sự vào Libya. Putin gọi đó là một quyết định sai lầm giống như việc kêu gọi “một cuộc thập tự chinh”. Bằng cách này, Thủ tướng Putin đã gián tiếp phê phán đường lối ngoại giao của Tổng thống Medvedev, người đã đồng tình với chiến dịch can thiệp của LHQ qua việc không dùng quyền phủ quyết-vốn thường được nước Nga sử dụng để chống lại việc dùng sức mạnh quân sự với các thể chế độc tài. Ngay trong ngày, Medvedev đã lên tiếng, khi cho rằng việc dùng từ “thập tự chinh” là không thể chấp nhận được, nó dễ dẫn tới sự “xung đột giữa các nền văn minh”. Và rằng, Nga không phủ quyết quyết định của HĐBA LHQ vì cho rằng nó phù hợp với quyền lợi của đất nước.

“Cặp bài trùng” Putin-Medvedev. Ảnh: Reuters 

Một rạn nứt khác, là tại phiên họp Đoàn Chủ tịch Chính phủ Nga chiều 31-3 đã thảo luận “10 luận điểm về môi trường đầu tư ở Nga” do Tổng thống Medvedev nêu ra trước đó. Tuy nhiên, Thủ tướng Putin tỏ ra không “lưu tâm” đến yêu cầu của ông Medvedev đòi từ nay đến cuối năm 2011 phải đưa các phó thủ tướng và bộ trưởng Nga ra khỏi Hội đồng quản trị các xí nghiệp-tập đoàn nhà nước. Hầu hết hững nhân vật này là người thân tín của ông Putin. Ngoài ra, ông Medvedev còn chỉ thị cho Thủ tướng Putin “khởi đầu” công việc này ngay?! Báo chí Nga cho biết, tại phiên họp, trước ống kính ghi hình, Thủ tướng Putin đã im lặng và không đả động gì đến yêu cầu trên của Tổng thống Medvedev khiến những người khác cũng “phớt lờ theo”.

Một dấu hiệu khác nữa mang tính tổng thể là ông Medvedev ngày càng can thiệp sâu vào công việc của chính phủ, nhất là các lực lượng vũ trang, kinh tế. Các nhà phân tích cho rằng, đó là sự chuẩn bị cho một lực lượng thân cận để thúc đẩy cải cách, tập hợp những người ủng hộ cho cuộc vận động chạy đua vào chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ hai của ông Medvedev. Cặp đôi quyền lực nhất nước Nga - Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin, vốn có mối quan hệ gắn bó và thân thiết với nhau, và trong những năm qua các hoạt động của họ trên lĩnh vực đối nội và đối ngoại chưa bao giờ nảy sinh bất đồng như các sự kiện vừa  nói trên.

Những rạn nứt đó dường như phát đi tín  hiệu Medvedev- Putin tranh giành ảnh hưởng giành quyền trở thành nhà lãnh đạo cao nhất nước Nga trong cuộc bầu cử tháng 3-2011 đã bắt đầu.

Lê Diệu Nguyên